Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

07:45 - Chủ Nhật, 16/07/2023 Lượt xem: 3477 In bài viết

ĐBP - Nhờ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ xâm hại rừng; cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ rừng để hưởng lợi từ rừng đã giúp diện tích rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua không ngừng phát triển, tăng tỷ lệ che phủ rừng gần 45%.

Lực lượng kiểm lâm huyện Tuần Giáo tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng.

Ðược đánh giá là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất trên địa bàn tỉnh với trên 65%, hàng năm, với vai trò lực lượng nòng cốt, Hạt Kiểm lâm TX. Mường Lay đã chủ động phương án, kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo địa phương các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. Hạt phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ rừng đến toàn thể nhân dân và các chủ rừng; hướng dẫn, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng giữa trưởng bản với các hộ gia đình; giữa chủ tịch UBND xã, phường với các trưởng bản; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bám bản để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng…

Ông Tạ Ðức Ðặng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX. Mường Lay cho biết, mùa hanh khô, các khu rừng trên địa bàn thị xã phải đặt trong tình trạng báo động. Căn cứ tình hình thực tế, Hạt chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tham mưu UBND thị xã thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thị gồm 21 thành viên; 3 ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, phường với 83 thành viên; thành lập 30 đội phòng cháy, chữa cháy rừng với 322 thành viên. Ðồng thời, phát huy hiệu quả phương châm giữ rừng “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); lấy việc chủ động phòng ngừa là chính, chữa cháy kịp thời, hiệu quả. Với sự chủ động của cả hệ thống chính trị, vài năm trở lại đây, trên địa bàn Mường Lay không có vụ phá, cháy rừng nào xảy ra.

Không chỉ Mường Lay, nhờ chủ động các phương án quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 7/75 vụ cháy gây thiệt hại về rừng, với tổng diện tích cháy 2,94ha tại các huyện: Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Ảng. Ông Trần Ðức Quyền, Phó Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm 2023 được xác định là thời kỳ cao điểm về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Do đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với các chủ rừng thực hiện tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền tới các hộ gia đình, cá nhân nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; tổ chức tuyên truyền 413 lượt với 22.066 người tham gia; trong đó có 17.660 người ký cam kết bảo vệ rừng.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô năm 2022 - 2023 (từ tháng 10/2022 - 5/2023), Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tăng cường chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Ðến thời điểm hiện tại, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã hướng dẫn các chủ rừng cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân xây dựng 2.715 phương án phòng cháy, chữa cháy đối với diện tích rừng đã giao; tham mưu cho UBND các xã kiện toàn và công nhận 1.231 tổ đội PCCCR cấp thôn, bản với 12.794 thành viên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy trên địa bàn.

Theo ông Trần Ðức Quyền, cùng với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng như: Sử dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ theo dõi biến động rừng, cập nhật biến động rừng; tổ chức cài đặt ứng dụng FRMS mobile 4.0 trên thiết bị cá nhân của công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn tại 128/128 đơn vị cấp xã có rừng để phục vụ công tác khảo sát các vị trí có biến động tăng, giảm rừng ngoài thực địa; sử dụng hệ thống cảnh báo cháy rừng sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ https://watch.pcccr.vn/DiemChay đã giúp công tác quản lý, bảo vệ rừng được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top